Kính thưa lãnh đạo sở…

Thứ bảy, 14/09/2013 13:13

(Cadn.com.vn) - Báo cáo kết quả chỉ thông báo nội bộ, không thông tin đại chúng! Đó là câu trả lời của một lãnh đạo cấp sở TP Đà Nẵng khi chúng tôi đề nghị cung cấp báo cáo kết quả đợt kiểm tra tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) một cấp tại quận, huyện.

Mô hình Văn phòng ĐKQSDĐ một cấp từ cuối tháng 6-2012 đến nay là một mô hình cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) mới thí điểm ở 4 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Đà Nẵng. Mô hình mới chắc chắn có ưu điểm nhưng cũng sẽ bộc lộ những nhược điểm khi triển khai thực tế. Những nhược điểm đó cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện. Mô hình CCTTHC mới nào cũng vậy đều cần trải qua thực tiễn để hoàn thiện.

Hơn 10 năm qua Đà Nẵng đã mạnh dạn triển khai nhiều đột phá trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là triển khai nhiều cải tiến mới về CCTTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố. Trong quá trình này, luôn có sự đồng hành của báo chí để phản ánh những bất cập, thông tin những phản biện và những đề xuất, kiến nghị của cơ quan thực hiện, của các chuyên gia. Nhờ đó mà nhiều mô hình mới của Đà Nẵng được Trung ương học tập và triển khai toàn quốc như: “Một cửa liên thông” trong cấp phép kinh doanh, “một cửa điện tử”, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, thi tuyển chức danh lãnh đạo...

Thế nhưng không hiểu tại sao báo cáo về tình hình sau hơn một năm triển khai thí điểm mô hình Văn phòng ĐKQSDĐ một cấp chỉ được thông báo nội bộ? Chúng tôi thắc mắc: Nguyên tắc hàng đầu của CCTTHC là công khai, minh bạch cho người dân biết để thực hiện quyền của mình, báo chí phản biện để góp ý sửa đổi những bất cập, chưa hợp lý; cơ quan cấp trên giám sát; việc không công khai cho báo chí báo cáo này phải chăng qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đất đai?

Vị lãnh đạo sở nói trên trả lời rằng: Đang thí điểm nên cần phải tiếp tục kiểm tra, tiếp tục kiến nghị điều chỉnh những bất hợp lý, hướng đến mô hình hợp lý, hiệu quả... Nói có nhiều sai phạm là suy diễn. Chúng tôi đề nghị, vậy càng cần thiết thông tin cho báo chí để dư luận xã hội có dịp luận bàn, góp ý, từ đó thúc đẩy hoàn thiện nhanh hơn mô hình CCTTHC này cũng là để tránh suy diễn. Vị lãnh đạo trả lời: Không phải lúc nào cũng đưa lên báo (!?).

Kính thưa lãnh đạo sở!

Lãnh đạo sở trả lời như vậy, người làm báo cũng đành chịu thôi. Nhưng cũng xin thưa rằng, việc từ chối cung cấp thông tin như thế cũng chính là câu trả lời rất rõ ràng về thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong thực hiện CCTTHC, cũng như việc cung cấp thông tin cho báo chí. Hơn nữa, phàm càng bưng bít thì thông tin không chính thức lộ ra ngoài không đầy đủ, dễ bị suy diễn theo chiều hướng tiêu cực – đó là điều hết sức cần tránh.

Minh Chính